Kết quả tìm kiếm cho "Hội Khuyến học TP. Long Xuyên"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 901
Với ưu điểm dễ tập, ít tốn kém, không đòi hỏi nhiều kỹ thuật… chạy việt dã (chạy bộ) đã và đang phát triển mạnh mẽ, thu hút hầu hết lứa tuổi tham gia. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao ở địa phương, lan tỏa lối sống khỏe, tích cực.
Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn” giai đoạn 2024 - 2025 tỉnh An Giang đã trở nên quen thuộc với nhà báo, văn nghệ sĩ, người sáng tác phong trào trong và ngoài tỉnh. Chỉ còn 1 tháng nữa, cuộc thi sẽ hoàn tất nhận bài, chuyển sang khâu chấm chọn, chuẩn bị tổng kết, trao giải.
Giữ vai trò nòng cốt trong việc chuyển giao khoa học - kỹ thuật, kiến thức mới cho nông dân; là đầu mối liên kết với doanh nghiệp, tổ khuyến nông cộng đồng còn phát huy vai trò tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong toàn tỉnh.
Đi lễ chùa đầu năm là phong tục đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều người đã biến việc đi lễ chùa thành hành động mê tín dị đoan, gây ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân và xã hội.
Ngày 8/2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn tổ chức Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện dành cho các em học sinh tiểu học năm học 2024 - 2025.
Giữa nhịp sống bộn bề của xã hội, bên cạnh hoạt động giải trí náo nhiệt, nhiều người có xu hướng tìm đến trải nghiệm nhẹ nhàng, vừa giúp lắng đọng tâm hồn, vừa học thêm kỹ năng bổ ích. Trong đó, workshop trải nghiệm làm họa sĩ được khá nhiều người lựa chọn.
Hơn 3 năm qua, cấp ủy, địa phương, cơ quan, đoàn thể các cấp ở TP. Long Xuyên đã có nhiều đột phá, cách làm sáng tạo, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Hàng trăm mô hình, hàng ngàn việc làm theo Bác đã được triển khai, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Ngày 28/10/2021, Chính phủ ban hành Quyết định 1813/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025. Đề án kỳ vọng đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân.
Theo chủ trương chung của tỉnh, mỗi năm, từng huyện, thị xã, thành phố chọn 1 đơn vị cấp xã tổ chức “Tết quân - dân”, tập trung toàn bộ nguồn lực để chăm lo cho địa phương ấy từ vật chất đến tinh thần. Năm nay, TP. Long Xuyên chọn tập trung nguồn lực về cho phường Mỹ Phước - phường nội ô văn minh đô thị của thành phố.
Theo thầy Trần Quang Xuyên, giáo dục truyền thống trong gia đình không chỉ bằng “khẩu giáo” (giáo dục miệng), mà còn phải bằng “thân giáo” (cách sống của chính mình). Không riêng gì gia đình tam đại đồng đường, chỉ cần cha mẹ mẫu mực, con cháu sẽ thảo hiền!
“Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ gìn nét văn hóa đặc trưng ở nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, tiến tới mục tiêu nông thôn văn minh” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng Dương Anh Dũng nhấn mạnh.
Với mức tăng trưởng GRDP khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2024 ước đạt 3,72%, chiếm tỷ trọng 34,74% trong tổng cơ cấu kinh tế, ngành nông nghiệp An Giang vẫn tiếp tục là “trụ đỡ”, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.